BẢN LĨNH THẬT SỰ CỦA MỘT NGƯỜI LÀ GÌ? – Lm. Anmai, CSsR

6

BẢN LĨNH THẬT SỰ CỦA MỘT NGƯỜI LÀ GÌ?

Lật lại những trang đời của biết bao người tài giỏi, ta thường gặp một nghịch lý rất buồn: có người đủ thông minh để hiểu cả thiên hạ nhưng lại không hiểu nổi chính mình; có người đủ tài năng để làm nên những điều lớn lao nhưng lại không đủ sức giữ cho lòng mình bình an; có người từng đứng rất cao giữa tiếng tung hô của người đời nhưng cuối cùng vẫn cô độc trước những biến động không thể cưỡng lại của số phận. Nguyễn Du tài hoa đến thế, nhưng cuộc đời ông vẫn đi qua bao dâu bể, loạn lạc và những nỗi đau của kiếp người. Cao Bá Quát từng ngạo nghễ với tài năng và khí phách, nhưng rồi cũng không thể đứng ngoài những biến động dữ dội của thời cuộc. Tản Đà từng có một thời danh tiếng, nhưng cuộc đời vẫn có những quãng chật vật với cơm áo, thời thế và cả chính cái tôi của mình. Nhìn lại những con người ấy, ta hiểu rằng tài năng có thể đưa một người đi rất xa, nhưng chưa chắc đưa được họ đi qua mọi bão giông. Danh vọng có thể khiến người khác ngước nhìn, nhưng không thể bảo đảm cho lòng mình được bình an. Tiền bạc có thể mua được rất nhiều tiện nghi, nhưng không mua nổi một cuộc đời không có mất mát. Và có lẽ đến một tuổi nào đó, sau vài lần được rồi mất, hợp rồi tan, thành rồi bại, ta mới thực sự hiểu: **bản lĩnh của một người không nằm ở việc đời đã cho họ bao nhiêu, mà nằm ở cách họ sống khi đời bắt đầu lấy đi.**

Có người mất tiền. Có người mất công việc. Có người mất sức khỏe. Có người mất một người mình tưởng sẽ đi cùng đến cuối đời. Có người mất danh tiếng sau nhiều năm vun đắp. Có người mất niềm tin vào chính điều mình từng tin chắc. Có người không mất gì bên ngoài nhưng bên trong lại thấy mình trống rỗng đến tận cùng. Đời người lạ lắm. Có những thứ hôm nay ta ôm thật chặt, tưởng rằng nếu mất nó đời mình sẽ sụp đổ, nhưng vài năm sau nhìn lại mới thấy hóa ra mình vẫn sống. Có những người khi rời khỏi cuộc đời ta, ta từng nghĩ sẽ không bao giờ vượt qua được, nhưng rồi thời gian trôi và ta vẫn bước tiếp. Có những thất bại từng khiến ta xấu hổ đến mức không muốn gặp ai, nhưng sau này lại trở thành bài học làm ta trưởng thành hơn tất cả những lần thành công. Cuộc đời cứ thế âm thầm dạy ta một điều rất thật: rất nhiều thứ ta gọi là “của mình” thật ra chỉ đang được gửi bên mình trong một quãng thời gian. Tiền bạc ở với ta một thời gian rồi có thể đi. Sức khỏe ở với ta một thời gian rồi có thể yếu. Nhan sắc ở với ta một thời gian rồi nhường chỗ cho những dấu vết của tuổi tác. Người mình yêu ở bên ta một chặng rồi cũng có thể phải rời đi. Danh tiếng hôm nay người ta nhắc, ngày mai có thể chẳng còn ai nhớ. Ngay cả tài năng từng làm ta tự hào cũng có ngày không còn sắc bén như trước. Nếu tất cả đều có thể đổi thay như thế, vậy điều gì mới thật sự ở lại?

Có lẽ thứ còn lại lâu nhất chính là **con người mà ta trở thành sau những lần mất mát**. Không phải ta đã từng có bao nhiêu tiền, mà là khi tiền bạc mất đi ta còn giữ được nhân cách không. Không phải ta từng được bao nhiêu người tung hô, mà là khi chẳng còn ai vỗ tay ta có còn biết mình là ai không. Không phải đã có bao nhiêu người yêu thương mình, mà là sau một cuộc chia ly ta có biến nỗi đau thành oán hận không. Không phải đời đã đối xử dịu dàng với mình thế nào, mà là sau những lần đời đối xử khắc nghiệt, ta có trở thành một người cay nghiệt hay không. Người mạnh không phải là người chưa từng khóc. Có những giọt nước mắt chỉ những người rất mạnh mới dám khóc. Người bản lĩnh cũng không phải là người chưa từng gục. Có những cú ngã đủ đau để khiến bất cứ ai phải nằm xuống một thời gian. Bản lĩnh là sau tất cả những điều ấy, mình vẫn không để những điều đã xảy ra quyết định mình sẽ trở thành một người như thế nào.

Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ bản lĩnh là phải thắng. Phải hơn người. Phải có tiền. Phải được công nhận. Phải bước vào một căn phòng và khiến người khác nể mình. Phải đi xe đẹp, ở nhà lớn, giữ vị trí cao, có những điều người khác ao ước. Nhưng càng sống lâu, người ta càng thấy có một loại bản lĩnh khác lặng lẽ hơn nhiều: có những chuyện mình hoàn toàn có thể đôi co nhưng chọn im lặng; có những người mình đủ khả năng làm họ tổn thương nhưng chọn không làm; có những cuộc chơi mình có thể thắng nhưng thấy chẳng còn cần thiết; có những lời xúc phạm mình không cần trả lại; có những cuộc hơn thua mình đủ sức bước vào nhưng biết rằng đi ra khỏi đó mới là chiến thắng lớn nhất. Khi trẻ, ta muốn chứng minh mình đúng. Khi trưởng thành, ta bắt đầu hỏi: “Đúng để làm gì nếu đổi lại là mất bình an?” Khi trẻ, ta sợ người khác coi thường. Khi trưởng thành, ta hiểu người thật sự biết mình là ai không cần sống bằng ánh mắt của thiên hạ.

Có một thứ rất khó buông: đó là cái tôi. Mất tiền đôi khi kiếm lại được. Mất một cơ hội đôi khi có cơ hội khác. Nhưng cái tôi bị tổn thương thường khiến người ta làm những việc mà nhiều năm sau vẫn phải trả giá. Có người chỉ vì không chịu xuống nước một lần mà mất một tình bạn hai mươi năm. Có người vì muốn thắng một cuộc cãi vã mà làm đau người bạn đời của mình bằng những câu nói không thể lấy lại. Có người vì sợ nhận sai mà kéo dài một khoảng cách đáng lẽ chỉ cần một câu “xin lỗi” là có thể hóa giải. Có người mất cả một đời để bảo vệ hình ảnh của mình trong mắt người khác, nhưng cuối cùng lại chẳng biết con người thật của mình là ai. Bản lĩnh, nhiều khi, chính là đủ lớn để nói: “Tôi sai.” Đủ mạnh để xin lỗi. Đủ tự trọng để không hạ nhục người khác. Đủ tỉnh táo để nhận ra có những cuộc chiến thắng rồi vẫn là thua.

Đời người rồi sẽ có lúc dạy ta buông. Không phải buông xuôi, cũng không phải sống bất cần, mà là buông những gì đã đến lúc không thể giữ. Buông một người đã không còn muốn đồng hành. Buông một quá khứ mà ngày nào ta cũng đem ra tự hành hạ mình. Buông một câu nói người khác từng làm mình đau. Buông một kế hoạch đã không còn phù hợp. Buông một giấc mơ phải được người đời công nhận. Buông sự so sánh với bạn bè đồng trang lứa. Buông cái ý nghĩ rằng đến tuổi này mình “đáng lẽ phải” có nhà, có xe, có gia đình, có chức vụ, có thành công giống một ai đó. Và khó nhất là buông niềm tin rằng cuộc đời có nghĩa vụ phải xảy ra theo đúng điều ta mong muốn. Cuộc đời chưa bao giờ ký với ta một lời bảo đảm như thế. Có người sống tử tế nhưng vẫn gặp chuyện đau lòng. Có người rất cố gắng nhưng vẫn thất bại. Có người yêu hết lòng nhưng vẫn bị bỏ lại. Có người cả đời chăm sóc sức khỏe nhưng vẫn mang bệnh. Có người làm mọi thứ đúng nhưng kết quả vẫn không như ý. Nếu cứ nghĩ rằng mình sống tốt thì đời nhất định phải đối xử tốt lại, ta sẽ rất dễ oán trách khi điều ngược lại xảy ra.

Bản lĩnh là hiểu rằng có những việc ta kiểm soát được và có những việc không. Ta không kiểm soát được người khác nghĩ gì về mình, nhưng kiểm soát được mình có sống tử tế hay không. Ta không thể giữ một người muốn ra đi, nhưng có thể giữ lòng mình khỏi trở thành hằn học. Ta không thể ngăn tuổi già đến, nhưng có thể sống sao cho những năm tháng già đi không trở thành những năm tháng đầy tiếc nuối. Ta không thể bảo đảm ngày mai còn khỏe mạnh, nhưng có thể biết quý sức khỏe hôm nay. Ta không thể ngăn đời có lúc thất bại, nhưng có thể không để thất bại trở thành định nghĩa về mình. Con người đau nhất không phải vì mọi thứ thay đổi, mà vì ta cứ muốn những thứ vốn thay đổi phải đứng yên mãi. Ta muốn người yêu mình mãi như ngày đầu. Muốn cha mẹ mãi còn khỏe. Muốn con cái mãi ở bên. Muốn sức khỏe mãi như tuổi ba mươi. Muốn vị trí mình đang có không ai lấy được. Muốn những ngày bình yên kéo dài mãi. Nhưng đời sống chưa bao giờ vận hành như vậy.

Hiểu được sự đổi thay của đời không làm ta bi quan; trái lại, nó làm ta biết quý hơn những gì đang có. Khi biết cha mẹ không thể ở với mình mãi, ta sẽ bớt trì hoãn một cuộc điện thoại. Khi biết một người mình yêu có thể một ngày rời xa, ta sẽ bớt dùng những câu cay nghiệt để thắng một cuộc cãi vã nhỏ. Khi biết sức khỏe không phải vô hạn, ta sẽ bớt tàn phá mình vì những cuộc chạy đua không cần thiết. Khi biết danh vọng có thể tan rất nhanh, ta sẽ bớt kiêu căng lúc đang được tung hô. Khi hiểu tiền bạc chỉ là phương tiện, ta sẽ không bán rẻ lương tâm để có thêm một con số trong tài khoản. Khi hiểu một đời người ngắn lắm, ta sẽ không phí quá nhiều năm để căm ghét một ai đó.

Có những người khi còn trẻ muốn cả thế giới biết tên mình. Về già chỉ mong những người thân còn nhớ đến mình bằng một kỷ niệm đẹp. Có người từng nghĩ thành công là có thật nhiều, nhưng sau nhiều năm mới hiểu bình an đôi khi chỉ là được ngủ một giấc không lo âu, ăn một bữa cơm với người mình thương, còn đủ sức khỏe để bước đi, còn một mái nhà để trở về, còn một người để gọi điện khi lòng mệt. Ta thường nhận ra giá trị của những điều bình thường rất muộn. Lúc còn cha mẹ thì thấy những lời hỏi han đôi khi phiền. Đến khi chẳng còn ai hỏi “Con ăn cơm chưa?” mới hiểu đó từng là một loại hạnh phúc. Khi sức khỏe còn tốt, ta thấy một ngày bình thường chẳng có gì đáng kể. Đến lúc nằm trên giường bệnh mới thấy được tự mình bước xuống cầu thang cũng là một đặc ân. Khi người bên cạnh còn ở đó, ta nghĩ ngày mai vẫn còn. Đến lúc ghế bên cạnh trống rồi, ta mới biết có những ngày bình thường hóa ra là những ngày đáng quý nhất đời mình.

Vì vậy, người bản lĩnh không phải là người sống mà không cần ai. Câu “Tôi không cần ai cả” nhiều khi không phải mạnh mẽ, mà chỉ là một cách che giấu những vết thương. Con người cần nhau. Ta cần yêu và được yêu. Cần một bàn tay trong những ngày yếu đuối. Cần một người nghe mình nói khi mọi thứ trở nên quá nặng. Bản lĩnh không nằm ở việc không cần người khác, mà ở chỗ dù cần tình yêu, ta không biến tình yêu thành xiềng xích; dù cần một người đồng hành, ta không đánh mất mình để giữ họ; dù đau khi mất một người, ta vẫn không vì thế mà chấm dứt cuộc đời của chính mình. Yêu sâu sắc nhưng không sở hữu. Gắn bó nhưng không lệ thuộc. Trân trọng nhưng không biến một con người thành toàn bộ ý nghĩa đời mình. Đó là một sự trưởng thành rất khó.

Có những mất mát không thể “nghĩ tích cực” là xong. Có những nỗi đau phải đi qua rất lâu. Có người mất người thân và nhiều năm sau vẫn khóc. Có người bị phản bội và cần rất nhiều thời gian mới dám tin lại. Có người trải qua thất bại lớn và mất cả một quãng đời để dựng lại lòng tự trọng. Vì vậy, đừng biến bản lĩnh thành một thứ khẩu hiệu lạnh lùng kiểu “Mất thì mất, có gì đâu”. Có những thứ mất đi rất đau, và ta có quyền đau. Có những người rời đi để lại khoảng trống không dễ lấp đầy, và ta có quyền buồn. Người trưởng thành không phải là người không đau; người trưởng thành là người cho phép mình đau nhưng không ở mãi trong nỗi đau. Khóc nhưng rồi lau nước mắt. Nghỉ một thời gian nhưng rồi bước tiếp. Nhớ nhưng không để ký ức nhốt mình. Buồn nhưng không dùng nỗi buồn làm lý do để phá hủy tất cả những gì còn lại.

Bởi cuối cùng, điều đáng sợ nhất không phải là cuộc đời lấy mất một thứ của ta. Điều đáng sợ nhất là sau khi mất thứ ấy, ta đánh mất luôn chính mình. Một cuộc tình tan vỡ không đáng sợ bằng việc từ đó ta không còn tin vào tình yêu. Một lần bị phản bội không đáng sợ bằng việc từ đó ta nhìn ai cũng bằng ánh mắt nghi ngờ. Một lần thất bại không đáng sợ bằng việc từ đó ta không dám bắt đầu nữa. Một lần bị người khác làm tổn thương không đáng sợ bằng việc ta biến mình thành một người chuyên làm tổn thương người khác. Nếu một biến cố xấu biến ta thành một phiên bản xấu hơn của chính mình, có nghĩa là biến cố ấy đã lấy đi quá nhiều. Còn nếu sau đau đớn ta trở nên sâu sắc hơn, nhân hậu hơn, biết giới hạn của đời người hơn và biết trân trọng những gì còn lại hơn, thì dù mất mát vẫn là mất mát, ta đã không hoàn toàn thua cuộc.

Càng trưởng thành, người ta càng ít muốn chứng minh. Không phải vì yếu đi mà vì hiểu rằng rất nhiều cuộc tranh luận chẳng thay đổi được gì. Không cần ai cũng hiểu mình. Không cần ai cũng công nhận mình. Không cần phải đáp trả mọi lời nhận xét. Không cần chạy theo giải thích cho những người đã quyết định hiểu sai. Có những cánh cửa cứ đóng thì thôi. Có những mối quan hệ đã hết duyên đi cùng thì giữ lại sự tử tế. Có những câu chuyện đã kết thúc thì đừng mỗi đêm mở lại để tự làm mình đau. Một người mạnh không phải là người lúc nào cũng giành lại được thứ đã mất. Đôi khi mạnh là biết đứng yên, nhìn một điều rời khỏi đời mình và chấp nhận rằng chương ấy đã hết.

Rồi có một ngày ta sẽ hiểu: đời người thật ra không cần quá nhiều. Ăn một ngày cũng chỉ vài bữa. Ngủ cũng chỉ một chiếc giường. Đi xa đến đâu cuối ngày cũng chỉ mong có một nơi thuộc về. Có bao nhiêu tài sản rồi cũng không thể mang theo. Điều ta cần nhiều nhất hóa ra lại là những thứ ít có giá nhất trên thị trường: một thân thể còn khỏe, một tâm trí không quá nặng, một vài người thật lòng, một mái nhà có tiếng cười, một lương tâm không phải né tránh chính mình. Có những người kiếm được rất nhiều nhưng sống cả đời trong lo sợ mất. Có người rất nổi tiếng nhưng đêm về không biết gọi cho ai. Có người cả đời bận xây hình ảnh trước thiên hạ mà quên xây một đời sống bên trong đủ vững để khi đèn sân khấu tắt vẫn thấy mình có giá trị.

Bản lĩnh thật sự vì vậy không ồn ào. Nó không cần phô ra. Nó thường xuất hiện trong những khoảnh khắc chẳng ai thấy: khi một người đang rất giận nhưng không nói lời làm tổn thương; khi một người bị hiểu lầm nhưng vẫn giữ được sự tử tế; khi một người thất bại nhưng sáng hôm sau vẫn thức dậy làm lại từ đầu; khi một người đã từng bị phản bội nhưng vẫn không đối xử tệ với người đến sau; khi một người có quyền trả đũa nhưng chọn dừng lại; khi một người đủ đau để trở nên cay độc nhưng vẫn chọn sống hiền lành. Đó là những chiến thắng không có huy chương. Không ai vỗ tay. Nhưng chính những chiến thắng ấy làm nên phẩm chất của một con người.

Nếu hỏi cuối cùng điều gì thật sự thuộc về mình, có lẽ không phải căn nhà, chiếc xe, chức vụ, tiền bạc hay tiếng tăm. Đến một lúc tất cả đều ở lại phía sau. Thứ thuộc về ta nhất có lẽ là cách ta đã sống, cách ta đã đối xử với người khác và con người ta đã trở thành. Người ta có thể lấy khỏi ta tiền bạc nhưng không nhất thiết lấy được lòng tự trọng. Có thể lấy một vị trí nhưng không nhất thiết lấy được năng lực. Có thể quay lưng với ta nhưng không nhất thiết lấy được khả năng yêu thương. Có thể nói điều không hay về ta nhưng không nhất thiết quyết định được ta là ai. Khi bên trong đủ vững, những thứ bên ngoài có thể rung chuyển mà ta không nhất thiết phải sụp đổ theo.

Ta sinh ra với hai bàn tay trắng và rồi cũng rời đời với hai bàn tay trắng. Nhưng giữa hai khoảng trắng ấy không phải là hư vô. Đó là cả một cuộc đời. Ta có thể làm cho cuộc đời ấy trở thành một chuỗi ngày tranh giành, ganh đua, oán hận và tích lũy. Hoặc ta có thể dùng nó để sống tử tế hơn, yêu sâu sắc hơn, biết ơn nhiều hơn, tha thứ sớm hơn và bớt làm khổ mình vì những điều không đáng. Cuối cùng, không ai có thể giữ mọi thứ. Người giàu nhất cũng phải bỏ lại tài sản. Người quyền lực nhất cũng phải rời chiếc ghế. Người đẹp nhất cũng không thắng được thời gian. Người nổi tiếng nhất cũng có ngày chỉ còn là một cái tên trong ký ức. Nhưng một cuộc đời đã được sống tử tế thì không phải là một cuộc đời vô nghĩa.

Vậy bản lĩnh thật sự của một người là gì? Là khi đang có, không kiêu. Khi đang mất, không tuyệt vọng. Khi được khen, không quên mình. Khi bị chê, không ghét mình. Khi thành công, không coi thường người khác. Khi thất bại, không coi thường chính mình. Khi bị tổn thương, không biến mình thành người chuyên làm tổn thương. Khi bị bỏ lại, không bỏ luôn cuộc đời mình. Khi đi qua những ngày rất tối, vẫn tin rằng ngày mai còn đáng để thức dậy.

Bản lĩnh không phải là “tôi chẳng cần gì”. Bản lĩnh là biết mình cần gì và điều gì không đáng để đánh đổi. Không phải “tôi chẳng sợ mất”. Bản lĩnh là biết mất sẽ đau nhưng mình vẫn có thể sống tiếp. Không phải không bao giờ gục ngã. Bản lĩnh là sau một thời gian nằm xuống, mình còn nhớ cách đứng lên. Không phải chưa từng tuyệt vọng. Bản lĩnh là ngay cả lúc tuyệt vọng nhất vẫn không làm điều khiến mình phải hối tiếc cả đời.

Rồi một ngày, khi đi qua đủ nhiều được–mất, ta sẽ bớt hỏi: “Tôi có bao nhiêu?” mà hỏi: “Tôi đã trở thành người thế nào?” Bớt hỏi: “Người khác nghĩ gì về tôi?” mà hỏi: “Tôi có đang sống một đời mà chính mình có thể tôn trọng không?” Bớt hỏi: “Tại sao đời lấy của tôi điều đó?” mà hỏi: “Sau điều đó, tôi sẽ sống thế nào?” Có lẽ đó chính là lúc con người thật sự trưởng thành.

Cuộc đời có thể lấy đi nhiều thứ. Nhưng xin đừng trao luôn cho nó quyền lấy mất lòng tử tế, niềm hy vọng và khả năng bắt đầu lại của mình. Có thể ta không quyết định được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ta vẫn có thể quyết định hôm nay mình sẽ sống như một người thế nào.

**Và có lẽ, đó mới là bản lĩnh lớn nhất: sau tất cả những gì đã trải qua, ta vẫn còn đủ bình tĩnh để bước tiếp, đủ dịu dàng để yêu thương, đủ can đảm để bắt đầu lại, và quan trọng nhất — vẫn còn là một con người mà chính mình không phải hổ thẹn khi nhìn vào.**

Previous articleTU NGAY TRONG CHÍNH CUỘC HÔN NHÂN CỦA MÌNH – Lm. Anmai, CSsR
Next articleĐỪNG DÙNG PHẢN ỨNG CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ ĐO GIÁ TRỊ CỦA CHÍNH MÌNH – Lm. Anmai, CSsR