XIN ĐỪNG ĐỂ MỘT CÂY THÁNH GIÁ RƠI CHE KHUẤT MỘT ĐỜI NGƯỜI ĐÃ DÂNG HIẾN – Lm. Anmai, CSsR

12

XIN ĐỪNG ĐỂ MỘT CÂY THÁNH GIÁ RƠI CHE KHUẤT MỘT ĐỜI NGƯỜI ĐÃ DÂNG HIẾN
Có những tin buồn khiến người ta đọc xong mà không thể lập tức nói được điều gì. Bàn tay vẫn đặt trên màn hình, mắt vẫn nhìn vào những dòng chữ, nhưng lòng đã lặng đi. Một linh mục qua đời khi đang dâng Thánh lễ. Một cây thánh giá bất ngờ rơi xuống. Một con người vừa còn đứng đó, giữa cộng đoàn, trong công việc quen thuộc của đời linh mục, đã bước vào giờ phút cuối cùng mà chẳng ai có thể chuẩn bị thay cho ngài. Cha Patricio Alfredo Sánchez Molinari qua đời trong tai nạn xảy ra khi cử hành Thánh lễ tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Guayaquil, Ecuador, ngày 17 tháng 10 năm 2026. Chừng ấy thông tin đã đủ làm lòng người đau đớn.
Đứng trước một cái chết như thế, có lẽ điều đầu tiên chúng ta cần làm là dừng lại. Dừng việc tìm một câu nói thật hay để giải thích. Dừng ý muốn biến điều vừa xảy ra thành một câu chuyện gây xúc động. Dừng cả thói quen tìm ngay một ý nghĩa thiêng liêng để có thể yên tâm rằng mọi sự đã được hiểu. Có những nỗi đau cần được đón nhận bằng sự kính trọng trước khi được nói đến bằng lời. Có những người vừa mất mà điều xứng đáng nhất ta có thể dành cho họ lúc này là một lời cầu nguyện tử tế, một khoảng thinh lặng thật lòng, một thái độ biết giữ gìn phẩm giá của người đã khuất và những người đang khóc thương họ.
Bởi phía sau một bản tin luôn có những con người đang sống với điều mà chúng ta chỉ đọc qua. Chúng ta có thể khép màn hình rồi tiếp tục công việc. Người thân của người đã mất phải trở về một ngày sống có khoảng trống mới. Cộng đoàn phải đối diện với sự vắng mặt của một người mà trước đó họ vẫn nghĩ sẽ còn gặp. Những điều từng quá đỗi bình thường bỗng trở nên đau nhói: một tên gọi trong danh sách, một chỗ ngồi, một công việc chưa xong, một cuộc hẹn không còn thực hiện được. Người ngoài nhìn thấy một biến cố. Người ở lại phải học cách sống với hậu quả của biến cố ấy trong nhiều ngày, nhiều tháng, có khi đến hết đời.
Vì vậy, xin đừng vội đi ngang qua nỗi đau này với một lời phán xét. Càng không nên đặt lên vai người đã chết những nghi ngờ mà họ không còn có thể trả lời. Một tai nạn không cho chúng ta quyền kết luận về linh hồn một người. Cách một con người lìa đời không phải là tờ giấy công bố toàn bộ sự thật về đời sống của họ trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta biết quá ít về nhau để có thể dễ dàng nói thay sự phán xét của Đấng thấu suốt lòng người. Ngay cả đối với người sống bên cạnh mình nhiều năm, ta vẫn có những điều chưa hiểu. Huống hồ một người ở một đất nước xa xôi, mà phần lớn chúng ta chỉ vừa biết đến tên khi nghe tin ngài qua đời.
Có lẽ điều làm chúng ta bàng hoàng hơn cả là nơi tai nạn xảy ra và hình ảnh gắn liền với tai nạn ấy. Thánh đường vốn là nơi người ta tìm đến để cầu nguyện, để xin được che chở, để đặt những mệt mỏi của đời mình trước mặt Chúa. Thánh giá vốn là dấu chỉ của tình yêu cứu độ. Khi một vật mang hình thánh giá trở thành nguyên nhân gây thương tích và cái chết, tâm trí người tin dễ rơi vào một sự giằng co rất khó diễn tả. Có người sợ hãi. Có người hoang mang. Có người không hiểu vì sao một chuyện như thế lại xảy ra ngay trong lúc cử hành điều thánh thiêng. Những phản ứng ấy cần được lắng nghe với lòng cảm thông. Không ai nên bị làm cho xấu hổ vì đã run rẩy trước một biến cố quá sức chịu đựng của mình.
Đức tin được sống trong một trái tim bằng thịt. Trái tim ấy biết đau, biết sợ, biết hụt hẫng. Người có đức tin vẫn có thể mất ngủ khi người thân qua đời, vẫn có thể khóc đến cạn nước mắt, vẫn có thể bước vào nhà thờ mà chỉ ngồi im, không đọc nổi một lời kinh. Có những ngày một người còn giữ được đức tin chỉ bằng việc không bỏ đi, vẫn ở đó trước mặt Chúa dù không hiểu được điều gì. Ta cần kính trọng thứ trung thành lặng lẽ ấy. Nó thường không có vẻ rạng rỡ, không tạo ra những câu chuyện đẹp để kể, nhưng đòi hỏi nơi con người một sức chịu đựng rất lớn.
Khi đau khổ xảy ra, chúng ta thường muốn tìm một nguyên nhân có thể nắm chắc trong tay. Nếu giải thích được, ta tưởng mình sẽ bớt sợ. Nếu tìm được một người đáng trách, ta tưởng thế giới sẽ trở nên có trật tự hơn. Nhưng cũng chính trong lúc ấy, ta dễ làm điều tàn nhẫn: lấy bất hạnh của người khác để củng cố cảm giác an toàn cho mình. Ta tự nhủ rằng chắc họ đã làm điều gì nên mới gặp chuyện, còn mình sống khác thì sẽ được bình yên. Cách suy nghĩ ấy có thể làm ta dễ chịu trong chốc lát, nhưng nó khiến trái tim ta xa dần người đang đau. Nó cũng khiến đời sống đạo trở thành một cuộc tính toán đầy lo âu: làm đủ điều tốt để đổi lấy một đời không gặp tai ương.
Không ai trong chúng ta có thể ký với cuộc đời một bản cam kết rằng người lương thiện sẽ luôn được sống lâu, người siêng năng cầu nguyện sẽ không mắc bệnh, người đang phục vụ sẽ không gặp tai nạn. Nếu tin như thế, chúng ta sẽ dễ ngã quỵ khi điều đau buồn đến. Và khi người khác gặp nạn, ta sẽ vô tình đứng vào vị trí của kẻ xét xử, thay vì vị trí của người anh em. Một đức tin trưởng thành giúp con người sống ngay lành cả khi chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Người ấy làm điều tốt vì nhận ra điều tốt đáng được thực hiện, yêu thương vì người trước mặt đáng được yêu thương, cầu nguyện vì muốn ở trong tương quan với Thiên Chúa. Sự trung thành ấy không cần được bảo đảm bằng một cuộc đời miễn trừ đau khổ.
Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta phải thản nhiên trước tai nạn, coi mọi chuyện là điều đương nhiên rồi tiếp tục sống như cũ. Sự sống của con người quý giá đến mức mỗi mất mát đều đáng được quan tâm nghiêm túc. Những nguyên nhân cụ thể cần được người có trách nhiệm xác minh. Những điều có thể phòng ngừa cần được phòng ngừa. Trong mọi nơi sinh hoạt chung, việc bảo đảm an toàn là một cách thực tế để chăm sóc nhau. Người cầu nguyện cho cộng đoàn cũng cần quan tâm đến mái nhà, bậc thềm, hệ thống điện, những vật được treo trên cao, những lối đi dành cho người già và trẻ nhỏ. Lòng yêu mến có đôi mắt biết nhận ra nguy cơ và có bàn tay chịu khó sửa chữa những điều có thể làm hại người khác.
Chúng ta không có đủ dữ kiện để quy trách nhiệm cho ai trong một tai nạn cụ thể. Chính vì vậy, càng cần tránh suy đoán. Nhưng mỗi biến cố đau lòng đều có thể khiến các cộng đoàn khác nhìn lại phần việc của mình với sự cẩn trọng hơn. Có những công việc chẳng bao giờ xuất hiện trong một bài diễn văn, chẳng có nghi thức long trọng nào dành cho chúng, nhưng lại gìn giữ được nhiều mạng sống. Một người âm thầm kiểm tra sự chắc chắn của một vật dụng, một người nhắc sửa chỗ xuống cấp, một người kiên trì yêu cầu khắc phục điều bất ổn có thể đang thực hiện một hành động bác ái mà không tự nhận ra. Sự chăm sóc thường có dáng vẻ rất bình thường như thế.
Từ nỗi đau này, chúng ta cũng cần học lại cách nhìn một linh mục. Khi một linh mục qua đời, người ta dễ chỉ nhớ đến chiếc áo, chức vụ, những buổi lễ đã cử hành, những công việc đã đảm nhận. Nhưng bên trong đời sống ấy là một con người. Một con người từng có tuổi thơ, có gia đình, có những người thương yêu, có lúc vui và lúc mệt, có những điều làm được và những điều còn dang dở. Chức thánh không xóa đi phần người. Một linh mục vẫn cần được hỏi han, cần được nghỉ ngơi, cần có người lắng nghe mà không lập tức đòi ngài đưa ra lời khuyên. Ngài có thể là người được nhiều người tìm đến, nhưng vẫn có những buổi tối phải tự mình đi qua nỗi cô đơn.
Tôi không biết những chi tiết riêng tư trong đời cha Patricio, nên không muốn thay ngài kể một câu chuyện mà mình không được biết. Sự kính trọng dành cho người đã khuất đòi ta giữ giới hạn ấy. Chúng ta không cần tô vẽ thêm để một cái chết trở nên đáng thương, cũng không cần tạo ra những kỷ niệm chưa được xác nhận để một đời linh mục trở nên đáng quý. Chỉ riêng việc một con người đã đáp lại ơn gọi và sống trong sứ vụ cũng đủ mời gọi chúng ta cầu nguyện với lòng biết ơn. Còn sự thật đầy đủ về đời ngài, với những cố gắng, yếu đuối, hy vọng và những điều kín đáo, xin được đặt trong lòng thương xót của Chúa.
Có một điều ta dễ quên: phần lớn đời sống dâng hiến diễn ra vào những ngày không có tin tức nào. Không ai viết bản tin về một người thức dậy đúng giờ để cầu nguyện khi đang mệt. Không ai đưa tin về một linh mục ngồi kiên nhẫn nghe một người nói đi nói lại nỗi khổ của mình. Một lần đến thăm bệnh nhân có thể không để lại hình ảnh. Một lời xin lỗi trong cộng đoàn có thể chẳng ai biết. Những lần cố gắng giữ lòng tử tế giữa áp lực cũng thường trôi qua trong thinh lặng. Nhưng chính những ngày ấy làm nên chiều dài thật của một đời người. Khoảnh khắc cuối cùng, dù gây chấn động đến đâu, vẫn chỉ là khoảnh khắc cuối cùng. Nó không đủ sức kể hết những năm tháng trước đó.
Xin đừng để chúng ta chỉ nhớ đến người đã mất bằng điều đã làm họ chết. Một người mẹ qua đời vì bệnh tật còn là người đã nuôi con bằng bao năm tháng nhọc nhằn. Một người cha mất trong tai nạn còn là người đã có những buổi tối chờ con về, những lần cố gắng kiếm thêm để gia đình đỡ thiếu. Một linh mục gặp nạn khi thi hành sứ vụ còn có cả cuộc đời phía trước giây phút ấy, với những tương quan mà người ngoài không thể đếm được. Nếu ký ức của chúng ta chỉ giữ lại hình ảnh tai nạn, người đã khuất sẽ bị thu hẹp một lần nữa. Họ đã mất sự sống; xin đừng để họ còn mất cả chiều sâu đời mình trong cách chúng ta kể lại.
Mỗi người đều xứng đáng được nhớ đến bằng tên gọi, bằng nhân phẩm, bằng những điều thuộc về đời sống của mình. Điều đó càng cần thiết trong thời đại hình ảnh lan truyền rất nhanh. Chỉ cần một thao tác, điều đau đớn nhất của một gia đình có thể xuất hiện trước hàng nghìn người xa lạ. Người chia sẻ đôi khi không có ý xấu. Họ chỉ thấy một chuyện lạ, một chuyện buồn, một chuyện muốn cho người khác biết. Nhưng sự vô tình vẫn có thể làm người khác đau. Trước khi chuyển tiếp một hình ảnh về giờ phút cuối của ai đó, ta nên nghĩ đến người mẹ, người anh em, người bạn, người học trò của họ. Những người ấy sẽ cảm thấy thế nào khi cái chết của người thân bị xem đi xem lại như một cảnh tượng?
Có những điều ta có quyền biết mà vẫn cần lựa chọn cách biết cho đàng hoàng. Quan tâm đến một biến cố không bắt buộc phải nhìn mọi hình ảnh của biến cố ấy. Cầu nguyện cho một người không đòi ta phải chứng kiến tận mắt lúc họ gặp nạn. Sự cảm thông có thể rất sâu mà vẫn biết giữ một khoảng cách kính trọng. Đôi khi, hành động nhân hậu nhất trên mạng là dừng lại trước nút chia sẻ. Không phải điều gì gây xúc động cũng cần được phổ biến. Không phải điều gì có thật cũng nên được đưa đến mọi người trong mọi hình thức. Người đã khuất không còn lên tiếng để xin ta giữ gìn cho họ; người sống cần làm điều đó thay họ.
Chúng ta cũng cần dè dặt trước những lời bình luận tưởng là đạo đức nhưng có thể trở thành gánh nặng. Khi một người đang đau, câu nói được chọn quá nhanh dễ làm họ cảm thấy nỗi đau của mình không được nhìn nhận. Có người vừa mất người thân đã phải nghe rằng đừng buồn nữa, hãy vui vì người ấy đã về với Chúa. Niềm hy vọng vào đời sau là điều quý giá, nhưng trái tim con người vẫn cần thời gian để chịu tang. Người tin vào sự sống đời đời vẫn nhớ tiếng nói của người đã mất. Họ vẫn có thể khóc khi dọn lại đồ dùng, khi nhìn thấy một món ăn quen, khi chợt muốn gọi điện rồi nhớ ra không còn ai trả lời. Xin cho họ được đau một cách thành thật.
Người an ủi không nhất thiết phải có một lời giải thích. Nhiều khi điều cần hơn là sự hiện diện có sức ở lại. Ngồi bên một người mà không thúc họ phải bình tâm. Nghe họ kể một kỷ niệm dù đã nghe nhiều lần. Giúp một công việc cụ thể khi họ không còn đủ sức lo liệu. Nhớ đến họ sau những ngày tang lễ, khi khách đã về và sự trống vắng bắt đầu rõ hơn. Lòng thương xót có thể bắt đầu từ việc bớt nói một câu và chịu ở lại thêm một chút. Có những căn phòng tang chế được nâng đỡ bởi một người biết lặng lẽ pha ấm nước, dọn bữa ăn, đưa người già đi nghỉ. Những việc ấy không giải thích được cái chết, nhưng giúp người sống không phải gánh nỗi buồn một mình.
Trong đời sống cộng đoàn, cái chết của một người còn làm lộ ra một sự thật khó chấp nhận: chúng ta đã quen với sự hiện diện của nhau đến mức tưởng đó là điều chắc chắn. Ta dễ trì hoãn một lời cảm ơn vì nghĩ còn nhiều dịp. Ta để một hiểu lầm kéo dài vì nghĩ rồi sẽ có lúc nói chuyện. Ta nhận sự giúp đỡ của người khác hết lần này đến lần khác mà không hỏi họ có đang quá sức hay không. Đến khi người ấy không còn, ta mới nhận ra bao nhiêu điều mình tưởng nhỏ lại trở thành điều không thể làm được nữa. Một lời rất ngắn khi còn sống có thể mang lại niềm vui cho người nghe; khi người ấy đã đi xa, lời đó chỉ còn nằm trong lòng người muốn nói.
Nhớ đến cái chết nên giúp chúng ta sống tử tế hơn trong ngày hôm nay. Người đang ở trước mặt ta chưa chắc sẽ còn ở đó trong lần gặp tới. Điều ấy không cần làm chúng ta sợ đến mức không dám sống. Nó có thể khiến ta bớt gay gắt trong một cuộc tranh luận, bớt coi thường một tin nhắn hỏi thăm, bớt cố chấp giữ thể diện khi cần xin lỗi. Có những bất hòa được nuôi quá lâu chỉ vì hai người đều nghĩ mình còn đủ thời gian để chờ người kia bước trước. Cái chết nhắc ta rằng thời gian không thuộc quyền sở hữu của mình. Còn có thể làm hòa là còn một cơ hội rất quý.
Thử nghĩ đến một cộng đoàn nơi các thành viên vẫn gặp nhau hằng ngày nhưng đã lâu không thật sự hỏi thăm nhau. Họ biết giờ làm việc của nhau, biết ai phụ trách việc gì, biết những sai sót của nhau khá rõ, nhưng lại không biết người kia đang lo điều gì. Một người có thể vẫn hoàn thành bổn phận trong lúc lòng đã kiệt sức. Một người vẫn có thể mỉm cười vì không muốn gây phiền. Nếu chỉ đến khi có biến cố chúng ta mới bắt đầu nói rằng họ đã vất vả nhiều, thì lòng biết ơn ấy đến quá muộn đối với những ngày họ cần được nâng đỡ. Hãy quan tâm khi người khác còn có thể cảm nhận được sự quan tâm của mình. Hãy để lời cảm ơn đến được tai người đang sống.
Đối với các linh mục, sự quan tâm ấy càng cần được diễn tả cụ thể. Giáo dân có thể yêu mến cha xứ mà vẫn vô tình coi ngài như một người luôn phải sẵn sàng. Cộng đoàn có thể trân trọng một người anh em mà vẫn quen giao thêm việc vì thấy người ấy ít từ chối. Chính người thi hành sứ vụ cũng có thể nghĩ rằng mình phải chịu đựng tất cả, nếu xin nghỉ thì sẽ làm người khác thất vọng. Lâu dần, mọi người đều quen với một nhịp sống làm con người cạn sức. Chúng ta cần một cách yêu thương đủ chân thành để hỏi nhau về sức khỏe, về khả năng tiếp tục, về những giới hạn cần được tôn trọng. Một người biết nghỉ ngơi để phục vụ lâu dài cũng đang có trách nhiệm với sứ vụ đã nhận.
Sự dâng hiến được nuôi dưỡng trong một thân phận mong manh. Ai phục vụ cũng có ngày đau yếu, có lúc tinh thần xuống thấp, có khi không còn đủ sáng suốt để tự nhận ra mình cần giúp đỡ. Một cộng đoàn biết chăm sóc sẽ không đợi đến lúc người ấy gục xuống mới nhận ra họ đã quá mệt. Một gia đình biết yêu thương cũng không chỉ tự hào về người đang gánh vác, mà còn tìm cách chia bớt phần nặng cho họ. Có những người được khen là mạnh mẽ suốt nhiều năm, đến mức không còn cảm thấy mình được phép yếu đuối. Xin đừng để lời khen của chúng ta biến thành một yêu cầu buộc người khác phải tiếp tục chịu đựng.
Cái chết bất ngờ còn đưa chúng ta trở lại với những công việc đang dang dở trong đời mình. Hầu như ai cũng có một danh sách những điều để sau: sau này sẽ dành thời gian cho gia đình, sau này sẽ sống bớt nóng giận, sau này sẽ chăm lo đời sống cầu nguyện, sau này sẽ thăm một người đã lâu không gặp. Chúng ta sống như thể tương lai là một căn phòng rộng, có thể cất mọi điều cần thiết vào đó. Nhưng rồi có những biến cố khiến ta hiểu rằng điều tốt bị trì hoãn vẫn chưa phải là điều tốt đã được thực hiện. Một ý định đẹp chưa giúp được người đang chờ. Một sự hối tiếc sâu xa không thay được một việc có thể làm hôm nay.
Điều ấy không có nghĩa là từ ngày mai ta phải làm tất cả, sống vội vàng, ôm hết mọi bổn phận vì sợ thời gian ngắn ngủi. Người sống tỉnh thức cần biết chọn điều chính yếu. Có những việc phải làm ngay, có những việc có thể giao lại, có những tham vọng cần đặt xuống để không bỏ quên người bên cạnh. Có người làm rất nhiều điều được khen nhưng không còn đủ kiên nhẫn cho gia đình mình. Có người dành cả ngày để bảo vệ những quan điểm tốt đẹp mà lại làm tổn thương người gần nhất bằng cách nói chuyện. Sự hữu hạn của đời người mời ta xem lại cách dùng thời gian: điều gì đang chiếm quá nhiều chỗ, và ai đang phải đứng ngoài sự quan tâm của mình?
Trong ánh sáng ấy, việc chuẩn bị cho giờ chết bắt đầu từ những lựa chọn rất bình thường. Sống trung thực trong điều đang làm. Trả lại điều không thuộc về mình. Chấm dứt một sự gian dối kéo dài. Nhận trách nhiệm về một lỗi lầm. Đi đến với người mình đã làm tổn thương. Chăm sóc người đang cần mình trong khả năng thực tế. Những việc ấy không ồn ào, nhưng làm cho lòng người bớt chia đôi. Một người biết mình chưa hoàn thiện vẫn có thể sống bình an hơn khi thôi trốn tránh sự thật về bản thân. Họ không phải dựng một hình ảnh để bảo vệ bằng mọi giá. Họ có thể đến trước mặt Chúa với điều mình thực sự là, xin được tha thứ và tập bước lại.
Có lẽ một trong những điều khó nhất của đời sống thiêng liêng là chấp nhận rằng ta không làm chủ được mọi sự. Ta có thể chuẩn bị cẩn thận mà vẫn gặp điều ngoài dự liệu. Ta có thể yêu một người hết lòng mà vẫn không giữ được họ ở lại. Ta có thể dâng lời cầu nguyện tha thiết mà hoàn cảnh chưa đổi thay như mình mong muốn. Trong những giờ ấy, tâm hồn dễ thấy việc cầu nguyện trở nên nặng nề. Có người không còn biết nên xin gì. Nhưng một lời cầu nguyện chưa thành câu vẫn có thể là lời cầu nguyện. Việc đặt nỗi đau trước mặt Chúa, dù chỉ bằng một tiếng thở dài, đã là một cách tiếp tục ở trong tương quan với Người.
Ta không cần tự ép mình phải nói rằng đã hiểu ý Chúa trong mọi biến cố. Sự thành thật đôi khi chỉ có thể thưa rằng: con chưa hiểu, con đang đau, con chưa biết phải sống tiếp thế nào. Lời thưa ấy không đẹp theo nghĩa trau chuốt, nhưng chứa cả con người thật của kẻ đang cầu nguyện. Một người không hiểu mà vẫn tìm đến Chúa đang mang đến Người điều quý hơn một câu trả lời học thuộc. Họ mang đến sự mong manh của mình. Và người đồng hành với họ cần đủ kiên nhẫn để đừng lấp kín khoảng trống ấy bằng những lời quả quyết vượt quá điều mình biết.
Khi cầu nguyện cho người đã qua đời, chúng ta cũng học đặt xuống nhu cầu phải biết hết. Ta không biết đầy đủ những gì diễn ra trong tâm hồn một người ở giây phút cuối. Ta không đo được mọi nỗ lực âm thầm trong đời họ. Ta không nhìn thấy toàn bộ những vết thương, những cuộc chiến nội tâm, những lần đứng lên sau thất bại. Vì thế, lời cầu nguyện cho người chết mang trong nó một sự khiêm nhường: con xin trao người này cho lòng thương xót của Chúa. Lời ấy có chỗ cho niềm hy vọng và cũng có chỗ cho sự thật rằng người đã mất, cũng như chúng ta, cần được Chúa xót thương.
Sự kính trọng một linh mục đã qua đời không đòi chúng ta phải biến ngài thành một con người không có giới hạn. Người thật bao giờ cũng đáng được yêu thương hơn một hình ảnh được tô cho hoàn hảo. Một cuộc đời có giá trị vì đã được sống trong những cố gắng cụ thể, giữa những điều kiện thực tế, với bao điều chỉ Chúa biết. Khi cầu nguyện cho một linh mục, ta biết ơn những gì tốt đẹp đã được trao qua sứ vụ của ngài và xin Chúa hoàn tất những gì còn thiếu. Đó là cách nhớ thương vừa chân thành vừa khiêm tốn. Ta không cần nắm quyền quyết định số phận đời đời của người khác để có thể yêu mến họ.
Đối với người đang chịu tang, có một nỗi khó nhọc ít được nhìn thấy: cuộc sống xung quanh vẫn tiếp tục. Chợ vẫn mở, xe vẫn chạy, những cuộc hẹn vẫn diễn ra. Thế giới không dừng lại theo nỗi mất mát riêng của họ. Điều ấy đôi khi làm người ta cảm thấy cô độc hơn. Hôm trước còn có rất nhiều người hỏi han, hôm sau điện thoại đã ít reo. Sau những ngày đầu, người ở lại phải tự đi qua các khoảng giờ vốn gắn với người đã khuất. Một cộng đoàn biết thương cần nhớ đến cả giai đoạn ấy. Sự hiện diện sau đám tang có khi quý hơn những lời chia buồn trong ngày đông người.
Chúng ta có thể giữ lòng quan tâm bằng những cách nhỏ: một cuộc gọi không chỉ hỏi cho có, một lời mời dùng bữa, một lần đến thăm đúng lúc, sự sẵn sàng nghe người kia nhắc lại tên người đã mất. Đừng quá sợ làm họ buồn khi nhắc đến người thân. Nỗi nhớ đã ở đó rồi. Đôi khi điều họ cần là biết rằng người họ thương vẫn còn được người khác nhớ đến. Dĩ nhiên, mỗi người chịu tang theo cách riêng; sự tế nhị giúp ta nhận ra họ muốn nói hay muốn yên lặng. Điều quan trọng là đừng rút lui chỉ vì mình không biết phải nói câu gì.
Còn với người theo dõi biến cố từ xa, lòng thương có thể được giữ bằng một kỷ luật rất đơn sơ: chỉ nói điều mình biết, đừng phát tán điều mình chưa kiểm chứng, và đừng để sự tò mò đi xa hơn sự kính trọng. Mỗi lần một câu chuyện được kể thêm, nó có thể mang theo một chi tiết chưa từng xảy ra. Một lời phỏng đoán, qua nhiều lượt chia sẻ, dễ trở thành điều người ta tin chắc. Khi chuyện ấy liên quan đến người đã chết, sự bất công càng khó sửa. Họ không còn cơ hội đính chính. Gia đình và cộng đoàn của họ có thể phải vừa chịu tang vừa đối diện với những điều không đúng. Giữ gìn sự thật cũng là một công việc của lòng bác ái.
Nỗi đau của người khác có thể làm chúng ta sống chậm lại và nhìn kỹ hơn vào đời mình, nhưng xin đừng sử dụng họ như một phương tiện để dọa nạt. Nhắc đến cái chết cần có lòng nhân. Người nghe có thể đang mang một nỗi lo âm thầm, vừa tiễn một người thân, hoặc sống giữa những khó khăn mà ta không biết. Một lời cảnh tỉnh chỉ thật sự giúp ích khi mở ra con đường sống, khi khiến người ta có can đảm sửa đổi thay vì chìm sâu trong hoảng sợ. Sự chết đã đủ nặng. Người nói về sự chết cần mang theo sự dịu dàng và niềm hy vọng.
Niềm hy vọng ấy không làm ta quên người đã mất. Nó giúp ta nhớ họ mà không để ký ức chỉ còn bị giam trong phút cuối cùng. Ta có thể cầu nguyện cho cha Patricio bằng cách gọi tên ngài trước mặt Chúa. Ta cũng có thể, từ nỗi buồn này, quyết định sống tử tế hơn với một linh mục còn đang phục vụ bên cạnh mình, quan tâm hơn đến một người đang mệt, nghiêm túc hơn trong việc bảo vệ sự an toàn của cộng đoàn. Những việc ấy không bù lại một mạng sống đã mất. Nhưng chúng ngăn lòng mình khép lại sau một phút xúc động, và giúp sự thương cảm trở thành điều có ích cho người đang sống.
Một ngày nào đó, bản tin này sẽ lùi xa khỏi sự chú ý của đám đông. Những câu chuyện khác sẽ xuất hiện. Nhưng đối với những người đã yêu thương cha, nỗi nhớ sẽ còn ở lại. Xin cho chúng ta đừng chỉ biết xúc động khi sự việc còn mới. Xin cho lòng thương có trí nhớ. Xin cho lời cầu nguyện hôm nay đủ chân thành để tiếp tục nâng đỡ những người đang phải sống qua sự vắng mặt ấy. Và xin cho chúng ta biết yêu những người đang ở cạnh mình trong lúc còn có thể cùng họ dùng một bữa cơm, nghe họ nói một câu chuyện, nắm tay họ trong một lần gặp gỡ.
Rồi chính chúng ta cũng sẽ đến một ngày không còn có thể tiếp tục công việc đang làm. Có thể còn nhiều dự tính chưa xong, nhiều điều chưa kịp sắp xếp như ý. Nghĩ đến điều đó, ta mới thấy mình cần một đời sống có thể trao lại, cần những tương quan được chăm sóc, cần sự khiêm tốn để biết thế giới sẽ tiếp tục sau mình. Người phục vụ không thể giữ mọi việc trong tay mãi. Biết chuẩn bị người cộng tác, biết chia sẻ trách nhiệm, biết để người khác lớn lên cũng là một cách yêu mến công việc mình đã nhận. Khi ấy, điều tốt không kết thúc ở giới hạn của một người.
Và giữa tất cả những suy nghĩ ấy, xin đừng quên rằng đây trước hết là một lời tiễn biệt. Có một linh mục đã qua đời. Có những con người đang buồn vì ngài. Chúng ta có thể nói nhiều về đời sống, về trách nhiệm, về sự hữu hạn, nhưng rồi vẫn cần trở về với một lời cầu nguyện dành cho chính người đã mất. Xin cho tên ngài được nhắc đến bằng sự trân trọng. Xin cho giờ phút đau thương không xóa đi sự thật rằng ngài đã có một đời sống, một ơn gọi, một chỗ trong lòng những người từng biết ngài. Xin cho người đang khóc thương ngài được nâng đỡ bằng những bàn tay cụ thể và những tấm lòng bền bỉ.
Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng cha Patricio trong lòng thương xót của Chúa. Chúng con không biết hết đời cha, không biết hết những điều cha đã mang trong lòng, những cố gắng cha đã thực hiện, những yếu đuối cha đã phải chiến đấu. Xin Chúa đón nhận mọi điều tốt đẹp trong đời cha, tha thứ những thiếu sót và ban cho cha được nghỉ yên trong tình yêu của Người. Xin thương những người thân, những người anh em và cộng đoàn đang nhớ cha. Trong những ngày họ chưa thể hiểu được điều đã xảy ra, xin cho họ gặp được người biết lắng nghe, người biết ở lại, người không làm nỗi đau của họ nặng thêm.
Xin gìn giữ những ai đang hoang mang khi nghĩ đến biến cố này. Xin cho họ được tự do thưa với Chúa những điều đang chất chứa trong lòng, không phải che giấu nỗi sợ hay tự trách mình vì còn nhiều câu hỏi. Xin cho những người có trách nhiệm biết làm phần việc của mình với sự ngay thẳng, cẩn trọng và lòng tôn trọng sự sống. Xin cho các cộng đoàn của chúng con biết chăm sóc nhau khi còn có thể, biết sửa điều cần sửa, biết cảm ơn khi người nhận còn nghe được, biết làm hòa khi đôi bên còn cơ hội gặp nhau.
Còn chúng con, xin Chúa dạy chúng con sống ngày hôm nay cho đàng hoàng. Xin giúp chúng con bớt một lời làm đau, giữ một lời đã hứa, thực hiện một việc tốt đang trì hoãn. Xin đừng để chúng con đi qua cái chết của người khác rồi trở về với sự vô tâm như cũ. Khi nhớ đến cha Patricio, xin cho chúng con nhớ đến một con người cần được cầu nguyện, một đời dâng hiến cần được trân trọng, và những người đang sống cần được yêu thương ngay lúc này.
Lạy Chúa, xin cho linh hồn cha Patricio được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn cha. Amen.
Lm. Anmai, CSsR

Previous articleĐỨC GIÊ-SU ĐEM GÌ ĐẾN TRẦN GIAN? – Lm. Anmai, CSsR
Next articleTHÁNH GIOAN PHAOLÔ II: MỘT ĐỜI MỞ CỬA CHO ĐỨC KITÔ, MỘT ĐỜI HIẾN MÌNH CHO HỘI THÁNH, MỘT ĐỜI Ở LẠI VỚI CON NGƯỜI – Lm. Anmai, CSsR